Thông tin thêm về vụ đập kính ô-tô trộm tài sản: Xác định thêm nhiều bị hại của Nguyễn Hoài Vũ

Thứ ba, 11/02/2020 16:08

Qua đấu tranh mở rộng Chuyên án 293X, truy xét thủ phạm chuyên đập kính ô-tô lấy cắp tài sản, ngày 10-2, Phòng CSHS CATP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam bị can Nguyễn Hoài Vũ (1978, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Ngoài vụ đập kính ô-tô hiệu Honda CRV mang BKS 43A-200.91 đậu trên đường Tôn Thất Dương Kỵ (P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ) lấy 200 triệu đồng vào ngày 30-11-2019, Vũ thừa nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 6 vụ tương tự, chiếm đoạt tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng. 

Nguyễn Hoài Vũ.

Theo các ĐTV Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng, trước khi gây án, Vũ thường rủ chúng bạn đi nhậu rồi sau đó chạy xe máy một mình đi “tăm” các ô-tô đậu đỗ ven đường nhưng không có người trông coi. Qua kính chắn gió, Vũ quan sát chiếc xe nào có để tài sản bên trong sẽ sử dụng búa phá kính, lấy cắp tài sản bên trong rồi tẩu thoát. Vũ chỉ lấy tiền, còn những thứ khác như máy laptop, máy tính bảng... thì ném lại hiện trường.

Vũ khai, ngày 29-3-2019, y chạy xe máy rảo tìm “mục tiêu” thì phát hiện ô-tô BKS 51D-416.97 do anh Đỗ Trọng Quyền (1966, trú TPHCM) điều khiển đậu trước nhà số 526- Trần Quý Hai (P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ). Vũ dừng xe từ xa rồi đi bộ đến chỗ chiếc ô-tô, sử dụng búa đập 4 nhát vào kính chắn gió, lấy trộm túi xách màu đen để trên ghế phụ trong xe. Qua kiểm tra, Vũ thấy có 1 laptop, 3 triệu đồng, 110 USD và một số giấy tờ cá nhân. Vũ lấy tiền và USD, còn giấy tờ và máy laptop ném lại ở hiện trường.

20 giờ ngày 16-6-2019, Vũ điều khiển xe máy đến đường Thăng Long (thuộc địa bàn Q.Cẩm Lệ), phát hiện ô-tô BKS 43A-458.82 do anh Nguyễn Hiếu Tài (1994, trú Q. Cẩm Lệ) điều khiển đang đậu trên bãi đất trống nhưng không có người trông coi. Vũ dùng búa phá kính chắn gió, lấy trộm túi xách, bên trong có 1 máy tính bảng. Kiểm tra không có tiền, Vũ ném tài sản này lại hiện trường rồi bỏ đi. Đến 19 giờ 30 ngày 20-7-2019, Vũ đến ngã ba giao nhau giữa Thăng Long với An Hòa 1 (thuộc địa bàn Q. Cẩm Lệ), sử dụng búa đập kính ô-tô BKS 43A-091.07 do anh Hồ Quang Minh (1976, trú Q. Cẩm Lệ) làm chủ, lấy cắp túi xách nhưng không có tài sản gì đáng giá.

20 giờ 30 ngày 22-7-2019, Vũ đến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn gần nhà hàng Trung Gia, P. Mân Thái, Q.Sơn Trà) đập kính ô-tô BKS 29A-035.56 của anh Nguyễn Mạnh Hùng (1983, trú Hà Giang) lấy cắp túi xách màu đen, bên trong có 1 laptop. Kiểm tra không có tiền, Vũ ném laptop lại hiện trường rồi bỏ đi. Đến 18 giờ ngày 27-7-2019, Vũ đến đường Tôn Thất Dương Kỵ (thuộc địa bàn P. Hòa Xuân) đập kính ô-tô BKS 43A-219.16 của anh Đỗ Văn Thiết (1983, trú Q. Cẩm Lệ), lấy cắp được 50 triệu đồng. 19 giờ ngày 4-8-2019, Vũ đến đường Đinh Gia Trinh (thuộc địa bàn P. Hòa Xuân), đập kính xe BKS 43A-381.83 của anh Nguyễn Thanh Hải (1979, trú Q. Liên Chiểu) lấy túi xách laptop, bên trong không có tiền nên bỏ lại hiện trường.

Sau khi gây ra 6 vụ đập kính ô-tô chiếm đoạt tài sản, Vũ biết thế nào cơ quan Công an cũng vào cuộc điều tra nên dừng hoạt động, im hơi lặng tiếng nghe ngóng động tĩnh trong vòng gần 4 tháng. Đến ngày 30-11-2019, Vũ soạn lại bổn cũ thì bị các trinh sát BCA 293X phát hiện bắt giữ. Kiểm tra nơi Nguyễn Hoài Vũ cư trú, Phòng CSHS phát hiện thu giữ 2 ĐTDĐ, 1 xe máy và hơn 100 triệu đồng Vũ vừa trộm được nhưng chưa kịp tiêu xài.

Ngoài việc bị bắt tạm giam để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”, cơ quan CSĐT cho biết đang xem xét hành vi “Hủy hoại tài sản” của Vũ khi đập vỡ 7 kính xe ô-tô, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng.

NGUYÊN THẢO